Công an tỉnh Quảng Nam giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan mỏ cát Pha Lê
Liên quan đến việc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pha Lê (trụ sở tại TPHCM) khiếu nại, tố cáo công ty con là Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam trong việc quản lý, khai thác mỏ cát Pha Lê (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), ngày 2-6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình đã có thông báo kết luận buổi làm việc liên quan đến việc quản lý, khai thác cát, sỏi tại đây.
Phát sinh mâu thuẫn
Trước đó cuối năm 2024, ông Phan Thanh Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pha Lê (Công ty Pha Lê) có đơn gửi UBND tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng đề nghị thu hồi quyền khai thác, chấm dứt hoạt động của công ty con là Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam (Công ty Pha Lê Quảng Nam). Thời điểm này Công ty Pha Lê Quảng Nam đang khai thác cát, sỏi tại mỏ cát thôn Hội Khách, xã Đại Sơn (mỏ cát Pha Lê).
Tiếp nhận đơn trên, mới đây UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp để bàn hướng giải quyết. Sau khi nghe người đại diện pháp luật của Công ty Pha Lê và Công ty Pha Lê Quảng Nam báo cáo tình hình quản lý, hoạt động, trách nhiệm, nghĩa vụ của các Công ty đối với quản lý, khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ cát, sỏi tại xã Đại Sơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình cho rằng, trước đây 2 công ty trên cũng là 1 đơn vị để cùng thực hiện quản lý, khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ cát, sỏi thôn Hội Khách, xã Đại Sơn. Tuy nhiên qua nhiều lần thay đổi, mua bán, chuyển nhượng HĐTV dẫn đến phát sinh mâu thuẫn nội bộ (khiếu nại, tố cáo, dừng hoạt động khai thác mỏ,…) ảnh hưởng đến uy tín của các công ty cũng như nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.
Do đó, để tiếp tục thực hiện khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ cát, sỏi này theo đúng quy định, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu 2 Công ty tự thỏa thuận nội bộ để giải quyết; trường hợp không giải quyết được thì khởi kiện ra Tòa án nhân dân các cấp để xử lý theo quy định.
Về gia hạn hoạt động bến, bãi phục vụ khai thác cát, sỏi theo đề nghị của Công ty Pha Lê Quảng Nam (hiện Giấy phép hoạt động bến, bãi phục vụ khai thác cát, sỏi tại thôn Hội Khách, xã Đại Sơn đã hết hạn), theo UBND tỉnh Quảng Nam, giấy phép này trước đây được Sở Giao thông Vận tải cấp cho Công ty Pha Lê, tuy nhiên do không có sự thống nhất giữa 2 công ty trong quản lý và khai thác mỏ này; trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, UBND huyện Đại Lộc thì hiện nay không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện gia hạn Giấy phép bến bãi này cho Công ty Pha Lê Quảng Nam theo quy định.
Do đó, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các Công ty phối hợp cùng thống nhất phương án hoạt động, khai thác, lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình UBND huyện Đại Lộc (theo thẩm quyền phân cấp) xem xét, gia hạn hoạt động bến, bãi theo quy định để tiếp tục hoạt động phục vụ việc khai thác cát, sỏi.
Liên quan đến khiếu nại, tố cáo của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pha Lê, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay vụ việc đang được Công an tỉnh thụ lý giải quyết hồ sơ. "Đề nghị Công an tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý để sớm có kết quả, thông tin kiến nghị để UBND tỉnh biết tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Yêu cầu các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Chi cục Thuế khu vực XII, UBND huyện Đại Lộc cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan cho Công an tỉnh theo yêu cầu"- UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị.
Chủ tịch HĐTV bị khởi tố, bắt giam
Đặc biệt, liên quan đến mỏ cát Pha Lê, chiều 20-5, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Chiến Thắng (1974, trú Hải Phòng) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích". Ông Thắng là Chủ tịch HĐTV Công ty Pha Lê Quảng Nam. Quá trình điều tra xác định, vào năm 2018, ông Phan Thanh Dũng cùng ông Thắng thành lập công ty trên, chuyên hoạt động khai thác cát tại mỏ cát Pha Lê ở xã Đại Sơn. Đến năm 2020, ông Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐTV.
Năm 2021, Công ty Pha Lê Quảng Nam tổ chức họp HĐTV, bầu ông N.Đ.H. (trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm Chủ tịch HĐTV. Năm 2022, vì muốn thâu tóm lại quyền điều hành công ty và chiếm quyền khai thác mỏ cát nên ông Thắng đã lên kế hoạch, tự ý đưa Trần Ngọc Anh, Bùi Thu Huyền (cùng trú Hà Nội), Lê Bá Vũ và Nguyễn Phi Hùng (cùng quê Hải Phòng)- là những đối tượng cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự về các tội giết người, cố ý gây thương tích… vào làm việc tại mỏ cát Pha Lê.
Quá trình làm việc, nhóm này khai thác không tuân thủ quy định của công ty, tự ý tăng các thiết bị khai thác, không nộp quỹ, thường xuyên có những hành động đe dọa, uy hiếp các tổ đội khai thác khác và thành viên góp vốn. Thấy tình hình phức tạp nên Công ty có chủ trương đóng mỏ. Ông N.Đ.H. lo sợ nhóm người của ông Thắng hành xử theo kiểu "xã hội đen" nên chủ động ở nhà, tránh gặp rắc rối. Thấy ông H. không đến làm việc, Lê Bá Vũ, Trần Ngọc Anh… liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa tính mạng ông và các thành viên trong gia đình.
Đỉnh điểm, sáng 7-7-2023, ông H. vừa xuống ô-tô trên đường Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng) thì bị Nguyễn La Duy (đàn em của Trần Ngọc Anh) bám theo sau và cầm dao chém nhiều nhát khiến ông H. bị trọng thương. Để che giấu hành vi phạm tội, Thắng dàn xếp cho nhóm của Trần Ngọc Anh trốn ra nước ngoài và cắt đứt liên lạc.
Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt Trần Ngọc Anh, Bùi Thu Huyền, Lê Bá Vũ và sau đó cả ba bị bắt giữ. Qua quá trình điều tra, Công an xác định Phạm Chiến Thắng là người chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo cho đồng bọn thực hiện kế hoạch chém ông H. gây thương tích… Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Chiến Thắng để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".
LÊ HẢI